TP.HCM thành lập đội phản ứng nhanh xử lý tiếng ồn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 12:17 GMT+7

VTV.vn - UBND TP.HCM yêu cầu các Sở ngành, quận huyện thành lập các tổ phản ứng nhanh để xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn.

Từ hôm nay (20/5), những tổ chức hay cá nhân nào mở nhạc công suất lớn quá quy định, gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư sẽ bị xử phạt. Đây là chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các Sở ngành, quận huyện cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, cũng như thành lập các tổ phản ứng nhanh để xử lý tình trạng trên. Động thái này được đưa ra do tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như một số người dân gây tiếng ồn quá quy định ở khu dân cư hay trung tâm thành phố đang tăng mạnh nhưng việc xử lý vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có chế tài mạnh.

Theo luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và nghị định 179/2013/NĐ - CP của Chính phủ thì hành vi gây ồn quá quy định đối với cá nhân sẽ bị phạt từ 1 - 160 triệu đồng tùy độ ồn ghi nhận được. Đối với tổ chức, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, cơ sở kinh doanh vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động tiếng ồn từ 3-12 tháng.

Một số lưu ý để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn Một số lưu ý để tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn

VTV.vn - Dưới đây là một số lưu ý giúp người dân, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai và người lớn tuổi, tránh ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước