TP.HCM tổ chức lại 13 cơ sở cai nghiện ma túy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 17:18 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa thông qua Đề án tổ chức lại các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và cơ sở xã hội trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.

Mục đích của Đề án tổ chức lại các trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội và cơ sở xã hội trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 là nhằm quản lý và chữa trị cho người nghiện được hiệu quả hơn. Hiện nay, các cơ sở đang chăm sóc, quản lý hơn 11.000 người nghiện ma túy bắt buộc.

Việc tổ chức lại nhằm hình thành mạng lưới các cơ sở điều trị nghiện có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; tăng số lượng các cơ sở cai nghiện có chức năng điều trị nghiện tự nguyện. Số lượng 13 cơ sở được giữ nguyên, không thành lập mới.

Truy tìm gần 30 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Tây Ninh Truy tìm gần 30 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Tây Ninh Đồng Tháp: 14 học viên cai nghiện trốn trại Đồng Tháp: 14 học viên cai nghiện trốn trại TP.HCM: Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ nhằm bỏ trốn TP.HCM: Học viên cai nghiện cứa cổ bảo vệ nhằm bỏ trốn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước