TP.HCM: Trẻ nhập viện do các bệnh mùa nắng nóng gia tăng

Thanh Tâm (VTV9)-Thứ hai, ngày 16/04/2018 14:00 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, những ngày gần đây, số lượng trẻ em đến khám bệnh và nhập viện do các bệnh mùa nắng nóng bắt đầu gia tăng.

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, hiện mỗi ngày Khoa tiếp nhận từ 5.000-6.000 bệnh nhi. Trong số đó, khoảng 20-30% bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp, 10-20% mắc các bệnh lý về tiêu hóa, khoảng 5% mắc bệnh tay chân miệng và rải rác một số ca bệnh thủy đậu, viêm não.

Các bác sỹ khuyến cáo, trong mùa nắng nóng, phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ nhỏ, không cho trẻ ra nắng nhiều, chú ý bảo quản thực phẩm của trẻ an toàn, không để vi khuẩn xâm nhập dễ gây ra các bệnh tiêu hóa. Với một số bệnh có vaccine như thủy đậu, phế cầu, Rota virus... các bậc cha mẹ nên cho trẻ tiêm phòng.

Tăng cường phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng Tăng cường phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa có Công điện khẩn gửi các địa phương trên cả nước về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước