TPHCM: Trường học đầu tiên khai giảng năm học mới

Hạnh Vân -Thứ bảy, ngày 31/08/2013 20:37 GMT+7

 Sáng nay (31/8), Chủ tịch UBND TP.HCM đã tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4. Đây là trường học đầu tiên của thành phố, tổ chức lễ khai giảng năm học 2013 - 2014.

Đây cũng là năm học đầu tiên, thầy và trò trường THPT Nguyễn Hữu Thọ dạy và học tại địa điểm mới, khang trang và đầy đủ hơn. Phát biểu tại lễ khai giảng, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân mong muốn thầy và trò trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng chủ đề năm học mới 2013 – 2014 của TP.HCM.

‘ Ảnh minh họa (Nguồn: Người lao động)

Với tổng vốn đầu tư hơn 162 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ được xây mới hoàn toàn gồm 45 phòng học, được trang bị hệ thống dạy và học đạt chuẩn. Đây là nỗ lực rất lớn của thành phố nhằm nâng chất lượng giáo dục, biến Quận 4 từ địa phương phức tạp về địa bàn trở thành trung tâm về giáo dục, có nhiều trường đạt chuẩn.

Cũng nhân dịp này, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã cùng thầy và trò trường Nguyễn Hữu Thọ trồng cây bàng vuông Trường Sa, thể hiện sự tri ân và nhắc nhớ về Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Cây bàng vuông cũng sẽ được trồng tại 70 trường học khác của TP.HCM trong năm học 2013 - 2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước