TP.HCM xem xét lại việc lắp barie trên vỉa hè

Bạch Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/02/2017 09:19 GMT+7

UBND quận 1 (TP.HCM) đã đề nghị Sở GTVT thành phố xem xét lại việc lắp barie vỉa hè.

VTV.vn - Ngày 14/2, UBND quận 1 (TP.HCM) đã có văn bản gửi Sở GTVT thành phố đề nghị kiểm tra, rà soát lại việc lắp đặt barie trên vỉa hè một số tuyến đường ở khu vực quận 1.

Theo đó, việc lắp barie trên các tuyến đường như: Lý Tự Trọng, Pasteur, Nguyễn Bỉnh Khiêm... thuộc phường Bến Nghé, quận 1 nhằm mục đích để ngăn không cho người dân chạy xe máy lên vỉa hè, bảo vệ người đi bộ. Tuy nhiên, việc lắp barie nhiều khi gây khó khăn cho khách bộ hành, người đi bộ có nguy cơ vấp ngã nếu không quan sát. Đồng thời, việc lắp các thanh chắn còn có thể gây khó khăn cho người khiếm thị, người khuyết tật khi lưu thông trên vỉa hè.

Trong khi đó, mục đích chống nạn chạy xe lên vỉa hè lại không mang lại hiệu quả mong muốn bởi nhiều người đi xe máy vẫn lạng lách, len qua các chỗ trống để đi.

Xe máy “thản nhiên” leo vỉa hè, vượt barie tại TP.HCM Xe máy “thản nhiên” leo vỉa hè, vượt barie tại TP.HCM TP.HCM sẽ không lắp barie vỉa hè tràn lan TP.HCM sẽ không lắp barie vỉa hè tràn lan TP.HCM quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè TP.HCM quyết liệt xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước