"Trà Art" - Triển lãm nghệ thuật hướng về cội nguồn

Thu Hiền - Tuấn Anh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 18/06/2018 11:55 GMT+7

VTV.vn - Tra Art là dự án nghệ thuật đầu tiên do nghệ sĩ Nguyễn Tường Vân khởi xướng, lấy cảm hứng từ cây trà cổ Shan Tuyet của vùng núi cao miền Bắc Việt Nam.

Một triển lãm nghệ thuật thú vị với tên gọi "Trà Art" đang diễn ra tại L'Espace - Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội từ ngày 1/6 đến 9/7. Nhân vật đặc biệt, linh hồn của triển lãm này là những cây trà Shan Tuyet hàng trăm năm tuổi tại vùng núi cao Hà Giang Việt Nam. Người có ý tưởng thực hiện triển lãm Tra Art và kết nối các nghệ sĩ Việt Nam cũng như quốc tế để thực hiện dự án này là một nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ Nguyễn Tường Vân, đang sinh sống và làm việc tại Pháp từ hơn 10 năm nay.

Nguyễn Tường Vân là nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ, sinh năm 1985 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Pháp tại Việt Nam, cô sang Pháp sinh sống và làm việc, quyết định theo đuổi đam mê nhiếp ảnh bằng cách theo học Đại học hình ảnh Goblins tại Paris.

Lấy cảm hứng từ cây trà cổ Shan Tuyet của vùng núi cao miền Bắc Việt Nam, nhóm 6 nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Anh và Pháp đã cùng nhau trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa và khám phá thiên nhiên hùng vĩ ở tỉnh Hà Giang và sáng tạo nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn, phong cách nghệ thuật của từng cá nhân.

Triển lãm là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật nhiếp ảnh, nghệ thuật sắp đặt, tranh hoạt hình, âm nhạc và công nghệ thực tế ảo tăng cường, nhằm mang lại cái nhìn mới và đầy cảm hứng về cây trà cổ thụ Shan Tuyet.

Những dự án nghệ thuật như thế này chính là cách mà nghệ sĩ nhiếp ảnh Tường Vân hướng về cội nguồn, góp phần quảng bá vẻ đẹp của quê hương Việt Nam ra thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Triển lãm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước