Trà Vinh khan hiếm vaccine phòng bệnh dại

VTV9-Thứ hai, ngày 11/06/2018 09:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người lao động)

VTV.vn - Người dân tại tỉnh Trà Vinh có nhu cầu tiêm phòng tăng cao trong khi vaccine ngừa bệnh dại đang bị thiếu hụt trầm trọng.

Đã nhiều ngày qua, Trà Vinh không có vaccine, trong khi tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh, mỗi ngày luôn có trên 150 người đến chích ngừa bệnh dại.

Để giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân, vài ngày trước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh đã mua được 300 lọ vaccine ngừa bệnh dại từ nhiều nguồn khác nhau.

Trước tình trạng khan hiếm vaccine ngừa bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh đã yêu cầu các trung tâm y tế huyện, trạm y tế phường tiến hành phân loại các vết cắn. Chỉ vết cắn từ độ 2, cấp độ 3 trở lên mới tiêm ngừa.

Mặc khác, ngành y tế cũng yêu cầu người dân theo dõi tình trạng của động vật cắn người. Nếu qua 10 ngày, động vật vẫn sống bình thường không nên tiêm vaccine.

Mùa nóng, hiểm họa mắc bệnh dại cận kề Mùa nóng, hiểm họa mắc bệnh dại cận kề Sẽ có 2 loại vaccine mới phòng bệnh dại được nhập về Việt Nam Sẽ có 2 loại vaccine mới phòng bệnh dại được nhập về Việt Nam Chủ quan với bệnh dại, hậu quả khôn lường! Chủ quan với bệnh dại, hậu quả khôn lường!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước