Tràn lan lái xe công nghệ giả

Tuyết Mai, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/03/2018 10:26 GMT+7

VTV.vn - Tại cổng Bệnh viện Bạch Mai luôn xuất hiện một đội ngũ mặc áo xanh in chữ Grab trực chờ đón khách. Phần lớn đều là lái xe ôm truyền thống.

Theo chỉ dẫn, phóng viên dễ dàng tìm mua được mũ in chữ Grab tại một cửa hàng bán mũ bảo hiểm tại gần Bến xe Giáp Bát, được quảng cáo là hàng tuồn ra từ công ty Grab, với giá là 100.000 đồng. Còn áo thì dễ dàng được mua từ chính các tài xế.

Những người bán hàng tại xung quanh bến xe, cổng bệnh viện cho biết, hiện 80% người mặc áo có in chữ Grab không phải là lái xe công nghệ mà là xe ôm truyền thống. Tuy nhiên, ngay cả lái xe công nghệ nhiều lúc cũng không chạy theo chỉ dẫn của phần mềm mà tự bắt khách tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước