Tràn lan “xe 5 không” tại Đồng Tháp

PV-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 17:16 GMT+7

Hiện trường một vụ lật xe công nông (Ảnh: VTV Online)

Mỗi khi đến mùa thu hoach lúa, những chiếc “xe 5 không” (tức xe không còi, không đèn, không kiểm định và không bằng lái) lại được lưu thông một cách tràn lan trên các tuyến giao thông chính ở tỉnh Đồng Tháp.

Tình trạng “xe 5 không” hoạt động ngang nhiên đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Bằng chứng là mới đây đã xảy ra một vụ lật xe trên địa bàn xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự.

Theo đó, khi chiếc “xe 5 không” đang chở đầy lúa từ ruộng lên đường đã bị lật, nhưng rất may người trên xe đã kịp thời nhảy ra thoát hiểm. Vụ tai nạn xảy ra ở chân đê, còn nếu xảy ra trên đường quốc lộ sẽ rất nguy hiểm cho người đi đường. Điều đáng nói là những vụ việc như vậy không phải hiếm tại địa phương này.

Trước thực trạng trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cần tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt kiên quyết để ngăn chặn những hệ lụy đáng tiếc từ loại xe trên.

Để cùng tìm hiểu kỹ hơn về tình trạng này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự nội dung chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước