Trân trọng đóng góp của các nhà báo lão thành

Ngọc Thành - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/06/2018 19:57 GMT+7

Ông Võ Văn Thưởng (giữa) và ông Vũ Hải (bên trái) - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, tặng hoa chúc mừng nhà báo Phan Quang. Ảnh: VOV

VTV.vn - Chiều 14/6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và chúc mừng một số nhà báo lão thành.

Tới thăm nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ thế hệ những người làm công tác tư tưởng, làm báo hiện nay đều trân trọng những đóng góp của các nhà báo lão thành cho nền báo chí cách mạng Việt nam.

Dù ở vị trí công tác nào, các nhà báo lão thành cũng luôn nhiệt huyết, trở thành tấm gương sáng về đạo đức, nghề nghiệp để thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ, tuy tinh thần chủ đạo trên báo chí hiện nay là thông tin tích cực, tuy nhiên cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, thông tin giả, xấu độc lan truyền, vì thế rất cần sự trách nhiệm, tỉnh táo của người làm báo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, các nhà báo lão thành sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình, đóng góp ý kiến quý báu cho những người làm công tác tư tưởng, báo chí trong giai đoạn hiện nay.  

Báo chí - “Binh chủng” đặc biệt tham gia trực tiếp vào chiến thắng Điện Biên Phủ Báo chí - “Binh chủng” đặc biệt tham gia trực tiếp vào chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV.vn - Làm nên thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ 64 năm trước, báo chí đóng vai trò như một binh chủng đặc biệt tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước