Trang bị cân lưu động “siết” xe quá tải cho 53 tỉnh

Tiến Chung-Thứ hai, ngày 06/01/2014 08:30 GMT+7

Từ 6/1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bàn giao 53 bộ cân lưu động kiểm soát tải trọng xe cho các địa phương trên cả nước, góp phần tăng cường công tác quản lý xe quá tải trên các tuyến quốc lộ.

53 Sở Giao thông Vận tải các địa phương được trang bị cân lưu động là những tỉnh thành còn lại chưa được Bộ Giao thông Vận tải cấp trong đợt đầu tiên.

Hiện nay, xe quá tải lưu thông trên đường bộ đang có chiều hướng gia tăng, khiến nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch bị hư hỏng nặng, thiệt hại rất lớn về kinh phí. Sau khi bàn giao các bộ cân lưu động đầu tiên ở 10 tỉnh thành đã cho thấy, tình trạng xe quá tải phá đường, gây tai nạn đã giảm đáng kể.

Được biết, triển khai kế hoạch năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, nhằm hạn chế tai nạn giao thông cũng như kiểm soát tình trạng xe quá tải.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước