Tránh chồng chéo trong việc hưởng chính sách hỗ trợ

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/02/2017 20:02 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội đề nghị Chính phủ cần rà soát lại danh sách để tránh sự chồng chéo trong việc thụ hưởng chính sách.

Sáng 21/2, cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung hơn 1.000 xã đặc thù thuộc Đồng bằng sông Cửu Long được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần rà soát lại danh sách này để tránh sự chồng chéo trong việc thụ hưởng chính sách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong tổng số 1.244 xã được đề nghị thì có 544 xã đã nằm trong diện ưu tiên của Nghị quyết 100 và 266 xã đã đạt đủ tiêu chí nông thôn mới nên thực chất chỉ còn 434 xã cần được đề nghị ưu tiên phân bổ từ nguồn dự phòng, do vậy, cần làm rõ căn cứ để xác định ưu tiên hỗ trợ cho các xã này.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Uỷ ban Tài chính ngân sách phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện lại Tờ trình để làm rõ những xã nào, vùng nào cần hỗ trợ và mức hỗ trợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước