Trên 500 trường hợp xe máy đi vào cao tốc bị xử lý

Đức Quang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 13/08/2016 10:24 GMT+7

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Chỉ sau chưa đầy 2 tuần từ khi bắt đầu tiến hành xử phạt hành vi xe máy đi trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, lực lượng chức năng đã xử lý trên 500 trường hợp.

Mặc dù đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có hệ thống đường gom dành cho xe thô sơ và xe gắn máy, tuy nhiên theo thói quen từ tuyến Quốc lộ 1 trước đây, nhiều người vẫn thản nhiên đi lại qua đường cao tốc.

Mức xử phạt đối với hành vi này từ 1/8 theo Nghị định 46 là khá cao, với mức từ 500.000 - 1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng.

Sau tuyên truyền hướng dẫn, lực lượng Cục CSGT đã bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp vừa hôm trước bị xử lý nhưng hôm sau vẫn cố tình tái phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước