Triển khai dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

VTV8-Thứ hai, ngày 13/03/2017 14:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/3, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai các hợp phần tiếp theo của Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”.

Dự án tập trung vào giải pháp để quản lý chất lượng con giống, quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng nghề cá.

Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" được triển khai từ năm 2012, với 9 tỉnh, thành phố tham gia gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Sóc Trăng và Cà Mau.

Đến nay, dự án đã hỗ trợ thành lập 50 vùng an toàn sinh học trên diện tích 11.000 ha với gần 8.700 hộ tham gia. Riêng tỉnh Bình Định và Phú Yên đã phê duyệt xong đề án khu vực biển ven bờ do cộng đồng địa phương quản lý với diện tích gần 83.000 ha.

Ngoài ra, 20 cảng cá, bến cá được cải tạo, nâng cấp; trong đó 6 cảng cá, bến cá đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trong năm 2017, việc hỗ trợ hậu cần nghề cá, đặc biệt là mở rộng cảng cá, nạo vét luồng lạch, khu trú tránh neo đậu cho các tàu thuyền dưới 450 CV sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Chốt phương án khai thác thủy sản miền Trung Chốt phương án khai thác thủy sản miền Trung

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa ban hành hướng dẫn chính thức phương án khai thác hải sản. Theo đó, chỉ có 1 phương án duy nhất chứ không phải 4 phương án như đã nêu trong thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước