Triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

Huyền Trang-Thứ hai, ngày 13/05/2013 17:02 GMT+7

Đây là lần đầu tiên các tác phẩm thư pháp về thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh được trưng bày tại Việt Nam. (Ảnh: VOV)

Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (13/5), Triển lãm thư pháp "Thơ chữ Hán của Bác Hồ" đã được khai mạc.

Triển lãm do Hội Thư pháp trẻ thành phố Hà Nội và Báo Năng lượng mới đồng tổ chức. Triển lãm trưng bày hơn 60 bức thư pháp của 28 nhà thư pháp trẻ, thể hiện lại các bài thơ trong tập Nhật ký trong tù và một số bài thơ chữ Hán đơn lẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trí tuệ và tinh thần của Bác thể hiện trong những bài thơ, đã được các nhà thư pháp trẻ chuyển tải trọn vẹn, bằng tài năng và tình cảm của mình, với nhiều thể chữ đa dạng, đẹp mắt: chữ Lệ, chữ Thảo, chữ Triện, chữ Khải – Hành, chữ Kim văn, lối Hành thư hay Thư pháp tiền vệ…

Việc thể hiện bằng nhiều thể chữ khác nhau đã khiến những bài thơ chữ Hán quen thuộc của Bác Hồ như được mang một hình thức mới, khiến người xem cảm nhận rõ hơn nhân cách và tài năng của Người – Danh nhân Văn hóa thế giới.

Triển lãm sẽ còn tiếp tục đến ngày 16/5, tại 2 địa điểm số 173 phố Trung Kính và Văn Miếu Quốc tử giám.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước