Triệu chứng bệnh dịch hạch và phòng ngừa

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 25/11/2014 20:09 GMT+7

Để hiểu thêm về bệnh dịch hạch và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Yersinia pestis gây ra, lưu hành trong quần thể động vật thuộc những loài gặm nhấm - chủ yếu là chuột và bọ chét ký sinh trên chúng. Từ đó, bệnh lây truyền sang người qua trung gian bọ chét nhiễm khuẩn. Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ dịch hạch xâm nhập vào Việt Nam. Trước cảnh báo của Tổ chức y tế Thế giới về nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa kiểm dịch tại các cửa khẩu quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước