Triều cường gây thiệt hại nghiêm trọng tại Vĩnh Long

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 12/10/2014 11:57 GMT+7

Tại Vĩnh Long, đợt triều cường Rằm tháng 9 (Âm lịch) đã làm nhiều tuyến đê bao, bờ vùng, cống đập bị sạt lở và đất sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, trong ba ngày đỉnh điểm của đợt triều cường Rằm tháng 9 toàn tỉnh có 44 bờ bao, đập bị tràn và sạt lở; 1.248 nhà ở và các công trình công cộng bị ngập; 56km đường tỉnh lộ, quốc lộ và giao thông nông thôn bị nước tràn. Hơn 200 ha vườn cây ăn trái, rau màu và gần 290 ao cá, chuồng trại chăn nuôi cũng bị ngập.

Đặc biệt, vùng nội thành Vĩnh Long và thị xã Bình Minh có độ ngập sâu từ 10-50cm. Hiện, chính quyền và nhân dân ở các vùng trọng điểm bị ảnh hưởng của triều cường đang khẩn trương gia cố, tu sửa, nâng cấp các tuyến đê bao, bờ vùng bị sạt lở để đảm bảo sản xuất, đồng thời chuẩn bị đối phó với các đợt triều cường sắp tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước