Trò chuyện với nhà khoa học giành giải thưởng Kovalevskaia

Quỳnh Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 20:10 GMT+7

VTV.vn - PGS.TS. Nguyễn Thị Bình là một trong những nhà khoa học nữ vừa giành được giải thưởng Kovalevskaia vì những cống hiến cho Y học nước nhà.

Đến với bộ môn Mô phôi của trường Đại học Y Hà Nội, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh PGS.TS. Nguyễn Thị Bình đang miệt mài, tận tụy với công việc nghiên cứu của mình. Vừa qua, một trong số các công trình nghiên cứu khoa học của bà cùng đồng nghiệp mang tên "Phương pháp sử dụng tế bào gốc điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu" đã đạt giải thưởng Kovalevskaia danh giá.

Tại Việt Nam, việc sử dụng công nghệ tế bào gốc để điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu là cách thức điều trị hoàn toàn mới nhưng bước đầu đã đem lại thành công rõ rệt, mang đến cuộc sống mới cho hàng chục bệnh nhân bị bệnh lý hay tổn thương về mắt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước