Trộm cáp viễn thông: Dù chỉ để bán ve chai vẫn là phạm tội hình sự

VTV9-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 09:40 GMT+7

VTV.vn - Hành vi cắt trộm cáp viễn thông dù chỉ là lấy lõi đồng đem bán phế liệu với giá thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế vẫn bị khép vào tội hình sự.

Trong thời gian qua, có rất nhiều thanh thiếu niên trong những lúc túng thiếu, cần tiền tiêu xài đã thực hiện việc trộm cáp viễn thông trên những tuyến đường chỉ để lấy lõi đồng bán ve chai. Trộm cắp là vi phạm pháp luật nhưng nhiều người đã không lường trước được hậu quả mình phải nhận vì phải bị xử lí hình sự. Đến khi phải đối diện với bản án của phiên tòa, nhiều người hối hận thì đã muộn.

Hai đối tượng Phan Chúc Lương, sinh năm 1982 và Huỳnh Quốc Khải, sinh năm 1997, cùng trú tại ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước vừa bị lực lượng Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang khi đang cắt trộm cáp viễn thông. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ khoảng 60m cáp, kìm cộng lực và một số tang vật có liên quan.

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng thừa nhận trước đó đã từng cắt một đoạn cáp 80m nhưng chưa kịp mang đi thì đã bị phát hiện, nếu cắt lõi đồng để bán ve chai sẽ kiếm được vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, theo ngành viễn thông tỉnh Cà Mau, tổn thất từ những vụ trộm này là rất lớn. Trị giá số cáp đồng này lên đến tiền triệu, chi phí lắp đặt, đấu nối lại cũng khá tốn kém. Bên cạnh đó, còn có những tổn thất về kinh doanh của ngành và sự phiền toái của nhiều khách hàng đang sử dụng thì bị ảnh hưởng.

Cảnh báo gia tăng tình trạng phá hoại cáp viễn thông tại Đà Nẵng Cảnh báo gia tăng tình trạng phá hoại cáp viễn thông tại Đà Nẵng

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc cắt trộm, phá hoại cáp quang viễn thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước