Trung Quốc: Phủ nhận thông tin nghi vấn gián điệp

Hương Linh-Thứ năm, ngày 31/05/2012 13:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố phủ nhận thông tin về vụ nghi vấn gián điệp mà cảnh sát Nhật Bản đang điều tra, nhằm vào một nhân viên của sứ quán nước này tại Tokyo.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lưu Vĩ Dân (Nguồn ảnh:Yahoonews)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 31/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vĩ Dân cho biết, không có cơ sở để nói ông Li Chunguang 45 tuổi, Bí thư thứ nhất đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo là gián điệp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, trước khi được cử sang Nhật Bản công tác, ông Li là một học giả làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và hiện đã về nước vì hết nghiệm kỳ công tác.
Theo báo giới Nhật Bản, quan chức ngoại giao này bị tình nghi đã sử dụng các giấy tờ giả mạo để mở một tài khoản ngân hàng, thực hiện chuyển hàng triệu yên trong các giao dịch thương mại.
Hiện có những nghi vấn ông Li đã cố gắng thu thập các thông tin về giới kinh doanh Nhật Bản. Ông đã bị cảnh sát Nhật Bản triệu tập nhưng không trình diện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước