Trung Quốc tử hình kẻ cuồng sát trẻ em

Thuỳ Trang-Thứ bảy, ngày 15/05/2010 21:47 GMT+7

Ngày 15/5, Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với kẻ cuồng sát đã đâm chết 29 học sinh và 3 giáo viên tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Cam Túc hôm 29/4.

Người dân tập trung trước cổng nhà trẻ Trung Tân sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Sau nửa ngày xét xử, Tòa án địa phương tại thành phố Đài Châu, tỉnh Cam Túc đã đưa ra án tử hình đối với tên Hứa Ngọc Nguyên, thủ phạm vụ tấn công. Hứa Ngọc Nguyên, 47 tuổi, một kẻ không nghề nghiệp đã khai trước toà động cơ vụ tấn công là do bức xúc xã hội.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng, hiện tượng tấn công học sinh có nguyên nhân sâu xa là những căng thẳng xã hội cần phải được giải quyết.

Kế từ tháng 3 vừa qua, tại Trung Quốc đã xảy ra 6 vụ tấn công học sinh nhỏ tuổi, thủ phạm đều là những người trong tình trạng bị kích động, hoặc bị loạn trí. 27 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong các vụ bạo lực này, trong đó phần lớn là trẻ em.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước