Trung Quốc: Xét xử vụ 4 nhân viên Rio Tinto

Nguyệt Hà-Thứ hai, ngày 22/03/2010 21:59 GMT+7

Hôm nay, phiên tòa xét xử 4 đại diện của Tập đoàn khai mỏ Australia Rio Tinto ở Thượng Hải bị buộc tội hối lộ và làm gián điệp công nghiệp đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân số 1 Thượng Hải.

Văn phòng đại diện của Rio Tinto ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Đây là vụ việc gây lo ngại lớn trong mối quan hệ ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc. Luật sư đại diện cho bị cáo nói rằng, mức án cao nhất có thể lên tới 20 năm tù giam.

Trung Quốc bắt giữ các nhân viên Rio Tinto tháng 7/2009. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tiến trình thương lượng giữa Rio Tinto và các công ty sản xuất thép của Trung Quốc bị bế tắc do vấn đề giá cả. Phần luận tội hối lộ của 4 nhân viên Rio Tinto được mở công khai, còn những tội danh khác thì sẽ được xử kín.

Đại diện Rio Tinto hy vọng, phiên toà sẽ minh bạch. Phiên tòa được tiến hành sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Thượng Hải cáo buộc các đối tượng trên đã có những hành vi trái phép để có được bí mật thương mại của các công ty thép Trung Quốc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho các công ty này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước