TT-Huế: Dự án hàng nghìn tỷ nợ tiền dân

Trọng Hiếu-Chủ nhật, ngày 30/03/2014 07:26 GMT+7

Dự án đình trệ cùng những lời hứa đã khiến người dân và chính quyền mất niềm tin vào nhà đầu tư. (Ảnh: VNN)

Sau các siêu dự án pin năng lượng mặt trời trị giá hàng trăm triệu USD triển khai ở một số tỉnh thời gian qua thất bại, thì trong dự án pin năng lượng mặt trời tại TT-Huế trị giá 300 triệu USD, đối tác nước ngoài cũng đã rút lui.

Dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do đối tác nước ngoài đến từ các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất.

Dự án hơn 6.000 tỷ đồng thất bại khiến chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư và chuyển giao Woldtech lúc này trở thành con nợ của nhiều hộ dân trong vùng do thuê mướn nhà, nợ tiền ăn uống, thậm chí là nợ cả tiền công và vật liệu khi xây kho...

Đại diện nhà đầu tư nước ngoài cho biết, lý do rút lui là vì đối tác trong nước không có năng lực về tài chính.

Uy tín của các nhà đầu tư trong nước ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng qua các sự việc như thế này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước