TT-Huế xả lũ điều tiết nước ở các hồ thủy điện

Vĩnh Yên-Thứ hai, ngày 14/10/2013 16:09 GMT+7

 Nhằm tăng dung tích phòng lũ cho các hồ thủy điện, chuẩn bị đối phó với với bão số 11, từ hôm qua (13/10) các hồ thủy điện trên địa bàn TT-Huế đã tiến hành xả lũ.

Theo chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TT-Huế, các hồ thủy điện A Lưới, Bình Điền, Hương Điền đã bắt đầu xả lũ. Cụ thể hồ thủy điện A Lưới từ 8 giờ ngày 14/10 đã cho xả qua tràn với lưu lượng dự kiến từ 200m3/s đến 2000 m2/s; hồ thủy điện Bình Điền, mực nước đạt trên cao trình 83m, dự kiến sẽ xả lũ trong 12 giờ tới, qua các tổ máy và qua tràn dự kiến từ 100m3/s đến 500m3/s.

‘ Cửa xả nước của công trình thủy điện A Lưới (Ảnh: Thanh niên)

Riêng hồ thủy điện Hương Điền, mực nước thượng lưu trong hồ đã lên đến xấp xỉ cao trình 58m, do vậy nhà máy thủy điện Hương Điền đã tiến hành điều tiết nước qua tổ máy và qua cửa xả tràn về hạ du từ 15 giờ chiều 13/10, với lưu lượng ban đầu là 200m3/s.

Trong các hồ thủy điện trên, dung tích phòng lũ của hồ thủy điện Hương Điền là thấp nhất (chưa đến 1m), nhưng hiện nay nước trong hồ thủy điện đã lên gần đến cao trình đỉnh đập. Theo báo cáo của các nhà máy thủy điện, lưu lượng xả lũ trên đã được cập nhật cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và thông báo rộng rãi tới các địa phương và nhân dân ở vùng hạ du.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước