TT-Huế xử lý nhóm cò mồi dẫn xe quá tải tránh trạm cân

Đinh Sen-Thứ năm, ngày 11/09/2014 19:27 GMT+7

Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 đối tượng có hành vi cò mồi dẫn xe chở quá tải chạy né tránh trạm kiểm soát tải trọng 008 Thừa Thiên - Huế.

Thời gian gần đây, tại trạm kiểm soát tải trọng 008 Thừa Thiên - Huế hoạt động trên tuyến Quốc lộ 1, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, xuất hiện một số đối tượng cò mồi dẫn xe chạy đường vòng vào các đường nhánh hoặc cung cấp thông tin cho các lái xe chở quá tải đang đậu đỗ ở các cây xăng, quán ăn cách trạm cân khoảng từ 3-5km chờ lúc lực lượng chức năng giao ca để trốn tránh việc cân tải trọng gây lộn xộn trên đoạn đường này. 

Trước thực trạng này, Công an Thừa Thiên Huế đã huy động các lực lượng cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Hương Thủy điều tra xử lý triệt để hoạt động của nhóm đối tượng này. Sau một thời gian tích cực vào cuộc, lực lượng công an đã làm rõ 10 đối tượng có hành vi môi giới, cò mồi lấy tiền của các lái xe. 

Hầu hết các đối tượng này đều hành nghề chạy xe ôm, hoặc sữa chữa xe nên quen biết với các lái xe. Khi trạm cân liên ngành hoạt động tại thị xã Hương Thủy, các đối tượng đã chủ động móc nối với các lái xe tìm cách đưa xe chở quá tải né tránh trạm cân. Mỗi lần đưa xe qua trạm trót lọt, các đối tượng được các lái xe trả từ 500.000-700.000 đồng/xe.

Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 đối tượng trên về hành vi môi giới, tiếp tay chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ quy định tại Nghị định 167/CP.  Việc xử lý kịp thời nhóm đối tượng cò mồi, dẫn dắt xe quá tải né tránh trạm cân của lực lượng công an đã góp phần lập lại an ninh trật tự khu vực trạm cân.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước