Từ 15/10, dừng thu phí trạm Hoàng Mai, Bãi Cháy

CBS-Thứ sáu, ngày 11/10/2013 11:21 GMT+7

 Từ ngày 15/10, xe qua trạm Hoàng Mai và Bãi Cháy sẽ không phải nộp tiền phí sử dụng đường bộ. Nhưng vì không thương thảo được với nhà đầu tư việc mua lại quyền thu phí, nên Bộ GTVT đề xuất đứng ra trả tiền dựa trên lưu lượng xe qua trạm theo đúng hợp đồng.

Hoàng Mai và Bãi Cháy là hai trạm thu phí đường bộ dừng thu cuối cùng trên hệ thống quốc lộ khi Quỹ Bảo trì đường bộ đi vào hoạt động. Như vậy, toàn bộ các trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách, thu trả nợ vay, bán quyền thu phí đã được xóa bỏ, dừng thu.

‘ Trạm thu phí cầu Bãi Cháy (Ảnh: ATGT)

Theo báo cáo của Bộ GTVT với Thủ tướng, thời gian qua, Bộ GTVT đã tìm nhiều biện pháp, nhiều lần thuyết phục nhưng vẫn không thống nhất được với nhà đầu tư. Việc mua lại quyền thu phí với hai trạm thu phí này có tính chất đặc thù, người bán chỉ có một và không thể tiến hành bằng phương pháp đấu thầu, đấu giá. Do vậy, Bộ GTVT đã đề xuất đứng ra trả cho nhà đầu tư dựa trên số lượng xe thực tế qua trạm hàng ngày, thực hiện nốt phần hợp đồng đã ký.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước