Từ năm 2015 sẽ siết chặt sản xuất tân dược

Hòa An (TCKD)-Thứ ba, ngày 09/12/2014 09:15 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tại Hội nghị triển khai chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đại diện Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), những hạn chế của ngành công nghiệp dược trong nước là do việc sản xuất thuốc ở nước ta tuy có dạng bào chế đơn giản, cùng một loại thuốc nhưng lại có nhiều loại sản phẩm trùng lặp dẫn đến việc chưa sản xuất được nhiều thuốc chuyên khoa đặc trị và các dạng bào chế đặc biệt.

Bên cạnh đó, vấn đề quản lý giá thuốc và việc quản lý chất lượng thuốc cũng là một vấn đề nổi cộm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ngành dược cũng đã đề xuất nhiều biện pháp nhằm siết chặt việc sản xuất thuốc tân dược.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước