Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/05/2018 20:41 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/5, Việt Nam và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung khẳng định thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Bản tuyên bố gồm 42 điểm, trong đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, tiếp tục cùng nhau đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo thực chất, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định, việc thực hiện thường xuyên các các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai nước và khuyến khích trao đổi giữa các chính đảng, nghị sỹ Quốc hội hai nước kể cả tại các cơ chế đa phương, tiếp tục thực hiện hiệu quả các khuôn khổ tham vấn hiện có như Ủy ban hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Nhận thức rằng, Nhật Bản và Việt Nam là các quốc gia biển được hưởng những lợi ích vô giá từ đại dương, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quyết tâm phối hợp nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực thông qua việc duy trì và củng cố một trật tự trên biển tự do và rộng mở dựa trên luật lệ.

Về quốc phòng và an ninh, hai bên chia sẻ quan điểm tăng cường giao lưu giữa các đơn vị, bao gồm việc thăm Việt Nam của tàu biển, máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, tìm kiếm, cứu nạn hàng không, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xử lý bom mìn còn sót lại và hỗ trợ nạn nhân dioxin, bom mìn tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực an ninh biển, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ ý định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; khẳng định sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về chính sách biển tổng thể trên cơ sở đề nghị của Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, hai bên đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của viện trợ phát triển chính thức Nhật Bản; chia sẻ ý định tiếp tục thực hiện hiệu quả và thuận lợi hợp tác phát triển giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vướng mắc trong một số dự án của Nhật Bản tại Việt Nam.

Chia sẻ ý định tiếp tục hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như phát triển đường sắt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào các lĩnh vực như sân bay, đường bộ và phát triển đô thị; cam kết nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, qua đó góp phần tăng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về tăng cường quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thông qua hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhà nước của Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hai bên khẳng định, sẽ đẩy nhanh thủ tục thiết lập các điều kiện kiểm dịch sửa đổi đối với táo tươi của Nhật Bản và cho phép xuất khẩu cam Satsuma, quả tươi của Nhật Bản vào Việt Nam, cho phép xuất khẩu quả vải, nhãn tươi Việt Nam vào Nhật Bản thông qua tham vấn về kiểm dịch thực vật giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của phát triển lành mạnh thị trường ô tô của Việt Nam và phía Việt Nam sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp, phù hợp để duy trì và mở rộng sản xuất nội địa xe nguyên chiếc, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các hành động của phía Việt Nam.

Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm vận hành thương mại 3 dự án nhà máy nhiệt điện than xây dựng - vận hành - chuyển giao hiệu quả; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án đối tác công tư do các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trong lĩnh vực này.

Chia sẻ ý định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hai nhà lãnh đạo cho rằng, Đại học Việt - Nhật là dự án biểu tượng của hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước. Nhận thức rằng cung cấp các cơ hội đào tạo cho cán bộ cao cấp của đảng và cán bộ của Chính phủ sẽ đóng góp cho phát triển bền vững của Việt Nam và tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác này.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ ý định hợp tác nhằm mở rộng trao đổi du học sinh một cách thích hợp, đồng thời cam kết hợp tác để triển khai việc phái cử và tiếp nhận các ứng viên hộ lý, điều dưỡng viên đã được cấp bằng của Việt Nam sang Nhật Bản.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác về pháp luật và tư pháp, hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Về hợp tác nông nghiệp, môi trường, phòng chống thiên tai, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định, thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp của Việt Nam. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản cho nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy của Việt Nam như tặng xe cứu hỏa và cứu hộ đã qua sử dụng trong những năm qua, hai nhà lãnh đạo chia sẻ ý định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ ý định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển mới trong hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời gian qua và tái khẳng định, đây là kênh hiệu quả thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo quyết định thúc đẩy hợp tác hỗ trợ đầu tư và chuyển giao công nghệ của các địa phương Nhật Bản cho Việt Nam.

Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp và hợp tác sâu rộng tại các diễn đàn này. Hoan nghênh những phát triển tích cực của quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ ý định của Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam - nước đóng vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2021.

Đánh giá cao vai trò của hai nước trong thúc đẩy Hiệp định CPTPP, hai nhà lãnh đạo khẳng định, Viêt Nam và Nhật bản sẵn sàng đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa Hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực sớm nhất có thể. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết nhanh chóng kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP), bảo đảm RCEP sẽ là một hiệp định hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi cho các thành viên.

Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo tiếp tục quan ngại về tình hình Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và thúc giục các bên liên quan không có các hành động đơn phương có thể làm thay đổi nguyên trạng và phức tạp tình hình tại khu vực này.

Hai nhà lãnh đạo ghi nhận những tiến triển trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) và nhấn mạnh tầm quan trọng của COC toàn diện và có hiệu lực. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ nhận thức rằng, để bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực, các nỗ lực ngoại giao cần hướng tới việc tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS và một Biển Đông hòa bình và ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước