Tuyên Quang cần cải thiện môi trường kinh doanh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/05/2018 20:01 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Tuyên Quang cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Hôm nay (14/5), làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Tuyên Quang đạt được thời gian qua, đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại của địa phương này.

Theo Phó Thủ tướng, tuy kinh tế của tỉnh có bước phát triển nhưng vẫn chưa tạo được sự bứt phá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, năng lực cạnh tranh còn thấp. Thu ngân sách mới đạt khoảng trên 20% tổng chi ngân sách địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Tuyên Quang cần nhận định những thuận lợi, khó khăn, nhất là lợi thế phát triển thủy điện, nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú, độ che phủ rừng lớn, đáp ứng phát triển bền vững. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tuyên Quang cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp; tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch để thu hút du khách, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Kinh tế lâm nghiệp là lối ra cho Tuyên Quang Kinh tế lâm nghiệp là lối ra cho Tuyên Quang

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kinh tế lâm nghiệp sẽ là lối ra cho tỉnh Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng là một trong tỉnh nghèo nhất cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước