Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở ĐBSCL còn thấp

Thanh Chương - Lý Của (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 15:29 GMT+7

VTV.vn - Toàn vùng ĐBSCL có hơn 11 triệu lao động trong đó trên 35% đã qua đào tạo nghề, thấp hơn bình quân chung cả nước 5%.

Chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam luôn là mối quan tâm của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Vấn đề này đã trở thành điểm nghẽn lớn nhất của vùng ĐBSCL trong nhiều năm qua, khi chất lượng nguồn nhân lực chưa đảm bảo yêu cầu phát triển. Thực tế này đã được các doanh nghiệp nhìn nhận qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016.

Mỗi năm các doanh nghiệp ở Hậu Giang cần hàng ngàn lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật cao. Nhu cầu lớn nhất là ngành điện, cơ khí, tự động học, quản lý chuyền máy. Hiện nay phần lớn phải tuyển ở ngoài tỉnh và vùng khác.

Toàn vùng ĐBSCL có hơn 11 triệu lao động trong đó trên 35% đã qua đào tạo nghề, thấp hơn bình quân chung cả nước 5%. Hơn nữa trình độ đào tạo lại đang chênh lệch lớn khi có đến 93% sơ cấp, 5% trung cấp, 2% cao đẳng. 

Cũng dưới góc nhìn của doanh nghiệp, 13 tỉnh thành ĐBSCL đang nằm trong top 25 tỉnh có tỷ lệ thấp nhất cả nước về tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề trên tổng số lao động. Thực tế này rất đáng báo động khi việc đào tạo nghề chưa được cải thiện đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước