Ùn ứ hàng hóa tại cảng Hải Phòng do cân tải trọng

TCKD-Thứ sáu, ngày 13/06/2014 17:59 GMT+7

Việc cân tải trọng khiến các xe xếp hàng dài, tốc độ giải phóng chậm.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, hiện tại, tại xí nghiệp xếp dỡ cảng Hoàng Diệu đang tồn đọng gần 120.000 tấn hàng, trong khi lượng tồn trước ngày áp dụng cân tải trọng chỉ là 45.700 tấn.

Tại xí nghiệp Tân Cảng, liên tục trong hai tháng, lượng hàng container tồn đọng luôn ở mức 12.000 - 14.000 Teu, trong khi sức chứa chỉ từ 8.000 - 9.000 Teu. Việc cân tải trọng khiến các xe xếp hàng dài, tốc độ giải phóng chậm. Bất cập nữa, hiện nay việc áp dụng cân tải trọng ngay tại cảng chưa được thực hiện đồng bộ, triệt để tại tất cả các cảng.

Sau hơn hai tháng thực hiện việc cân tải trọng, tình trạng ùn tắc hàng hóa diễn ra ở nhiều cảng của Hải Phòng. UBND thành phố Hải Phòng đã cùng các sở ngành liên quan tìm hướng giải quyết nhưng các biện pháp vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước