Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Việt Linh - Trung Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 16:46 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc gia lần thứ II về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn 2011 - 2016, việc ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã đem lại nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều kỹ thuật xạ trị hiện đại đã được triển khai tại Việt Nam như kỹ thuật cấy hạt phóng xạ trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt hay xạ trị áp sát để điều trị ung thư cổ tử cung, ung thư trực tràng.

Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống, với hơn 61 giống sạch bệnh, năng suất cao. Khó khăn chung hiện nay là việc thiếu hụt các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thời gian tới, bên cạnh vấn đề nhân lực, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu cũng như tăng cường hợp tác quốc tế cũng sẽ được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước