Ứng phó áp thấp nhiệt đới: Cấm không cho tàu, thuyền hoạt động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/06/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến mạnh lên của áp thấp nhiệt đới, sáng 4/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã họp bàn phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Đến thời điểm này, dự báo của các nước trong khu vực về đường đi của áp thấp nhiệt đới bắt đầu trùng nhau hơn và trùng với nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, áp thấp nhiệt đới sẽ không đi vào Vịnh Bắc Bộ mà hướng Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, vẫn có sự ảnh hưởng đến thời tiết biển cũng như đất liền nước ta.

Hiện có 346 tàu với hơn 3.600 lao động đang ở Hoàng Sa, nhất là 3 tàu của miền Trung vẫn đang ở tâm áp thấp nhiệt đới. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản cần theo dõi, thông tin sát sao để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Hiện còn 2.000 khách du lịch ở lại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu tiếp tục nghiêm cấm không cho tàu thuyền hoạt động.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, trong mùa mưa bão năm nay sẽ có khoảng 12 - 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và khoảng 4 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Áp thấp nhiệt đới hướng lên phía Bắc, tiếp tục gây thời tiết xấu Áp thấp nhiệt đới hướng lên phía Bắc, tiếp tục gây thời tiết xấu

VTV.vn - Áp thấp nhiệt đới vẫn đang đi khá chậm và hướng lên phía Bắc nhưng không loại trừ khả năng mạnh lên thành bão, tiếp tục gây thời tiết xấu cả trên biển và đất liền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước