Ứng phó với biến đổi khí hậu: Hạn chế từ ý thức

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2015 10:49 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định từ phía Tổng cục Thủy lợi, nhiều địa phương hiện đang chủ quan trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đang tạo ra những hình thái thời tiết không theo quy luật. Tuy nhiên, khái niệm thích ứng hay đối phó với hiện tượng này của các cơ quan chức năng và người dân lại bị hạn chế.

Theo đánh của ông Trần Quang Hoài, Phó Cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT, trong nhiều năm qua, công tác quản lý, quy hoạch phòng chống thiên tai cho các cơ sở hạ tầng và người dân chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.

"Những thiệt hại trong các trận bão lũ thời gian qua không chỉ là hậu quả do thiên tai gây ra, đó còn là trách nhiệm của những người quản lý", ông Trần Quang Hoài nói.

Ngoài ra, đại diện của Tổng cục Thủy lợi cũng nhận định nhiều địa phương đang có sự chủ quan đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản trong các trận bão lũ.

Theo đó, cùng với sự biển đổi ngày càng khó lường của các hình thái thời tiết cực đoan, các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra những giải pháp nhằm giảm tối đa hậu quả do biến đổi khí hậu tạo ra.

"Ở thời điểm này, với những thông tin về các hiện tượng thời tiết cực đoan, rất khó để đưa ra được những dự báo mang tính lâu dài hay xác định chính xác hậu quả của biến đổi khí hậu tới các hình thái thời tiết này. Do vậy, người dân cũng cần phải bám sát các thông tin từ dự báo thời tiết cũng như chỉ đạo từ chính quyền để có thể kịp thời ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan", bà Huỳnh Thị Lan Phướng - Phó Viện trưởng Viện Khí hậu khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phân tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước