Uống rượu pha thuốc xoa bóp, 2 người tử vong

Kim Ngân-Thứ ba, ngày 18/08/2009 15:48 GMT+7

Cách đây không lâu, tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra trường hợp uống rượu có pha thuốc xoa bóp, làm 7 người tử vong, tiếp đó là 10 trường hợp tử vong do uống rượu có chứa cồn công nghiệp. Mới đây, tại xã Tịnh Thới và phường 6, thành phố Cao Lãnh lại xảy ra 2 trường hợp tử vong cũng liên quan đến rượu.

Nạn nhân là anh HuỳnhVăn Kình, ngụ tại khóm 3, phường 6 và anh Nguyễn Văn Linh, ngụ ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh. Theo lời kể của gia đình và những người xung quanh, sau khi uống khoảng 700ml rượu tại nhà anh Nguyễn Văn Linh, cả 2 nạn nhân đều thấy mệt, nên nghỉ uống. Thấy có dấu hiệu nặng hơn, nên gia đình đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, nhưng không kịp.

Theo lời kể của chị Phan Thị Thành, vợ anh Linh thì trong lúc chị vắng nhà, anh Linh và anh Kình không biết nên đã lấy rượu xoa bóp pha vào rượu trắng được mua tại một lò gần nhà để uống...

Hiện nguyên nhân gây tử vong của 2 trường hợp này đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước