Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản họp phiên thứ 6

Quang Hiệu - Hà Phương-Thứ sáu, ngày 01/08/2014 15:57 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: VGP

Sáng 1/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm và đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tin cậy lẫn nhau, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn như: Đường cao tốc Bắc - Nam, cảng Lạch Huyện, xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida FumioNhật Bản cho biết, sẽ tiếp tục duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm của Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam ngày càng toàn diện và thực chất.

Đánh giá cao chủ trương này của Chính phủ Nhật Bản, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn này vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mình.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Việt Nam, thúc đẩy phương thức hợp tác đối tác công tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đào tạo nhân lực, khoa học kỹ thuật, biến đổi khí hậu, hợp tác tư pháp, văn hóa, giao lưu con người.

Trao đổi về những diễn biến gần đây tại Biển Đông, hai bên nhất trí các bên liên quan cần giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là công ước LHQ về Luật Biển 1982; Tuyên bố về ứng xử các các bên tại Biển Đông (DOC) và tiến tới Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Kết thúc phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hai bên đã ký Công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án cho Việt Nam, nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trị giá 500 triệu Yen và khoản viện trợ không hoàn lại cho chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2014 cho Việt Nam trị giá 353 triệu Yen.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước