Vẫn bế tắc trong việc tìm giải pháp tháo gỡ bức xúc ở mỏ đá Tân Cang

VTV9-Thứ hai, ngày 25/09/2017 15:17 GMT+7

Người dân ấp Tân Cang chặn xe. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Hiện việc tìm giải pháp tháo gỡ bức xúc ở khu vực mỏ đá Tân Cang vẫn đang rơi vào tình trạng bế tắc do một số nguyên nhân.

Về hiện tượng người dân ở tỉnh Đồng Nai tự lập chốt chặn xe chở vật liệu xây dựng từ mỏ đá Tân Cang liên tiếp diễn trong nhiều ngày qua, sáng 25/9, Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai đã tổ chức buổi họp báo để chính thức thông tin về tình hình này, đề ra giải pháp gỡ khó cho các doanh nghiệp, đồng thời hài hòa lợi ích cho người dân.

Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, lý do về việc người dân chặn đường Đinh Quang Ân, không cho xe chở vật liệu lưu thông trong suốt 6 ngày qua là do thông tin đường chuyên dùng BOT đã được thông xe từ ngày 15/9, nhưng xe vì né trạm thu phí nên vẫn đi vào đường dân sinh.

Trên thực tế, đường này mới chỉ được thông xe kỹ thuật trên 2/3 tổng chiều dài tuyến và chưa được hoàn thành đấu nối ra tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Vào ngày 9/9, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cắm bảng cấm xe lưu thông tại các tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 51. Chính vì không có đường đi, xe của các doanh nghiệp đành phải đi vào đường dân sinh Đinh Quang Ân. Việc làm này đã dẫn đến việc dân chặn xe, làm ảnh hưởng đến hoạt động của 5 mỏ đá, tê liệt hoàn toàn hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, 500 người lao động bị mất việc.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, việc cắm biển cấm là có sự thống nhất giữa thành phố Biên Hòa và các doanh nghiệp. Đường chuyên dùng mới hoàn thành giai đoạn 1 và đang chờ hồ sơ nghiệm thu giai đoạn 2. Các doanh nghiệp cần phải chấp hành theo quy định.

Không đồng tình với ý kiến này, Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai đề xuất xem lại việc thu phí của tuyến đường chuyên dùng, tuyến đường vốn được các doanh nghiệp đóng góp để xây dựng từ năm 2009 nhưng bỗng nhiên được chỉ định thầu cho doanh nghiệp An Phát, gây thiệt hại và mất công bằng đối với các doanh nghiệp tham gia khai thác ở 11 mỏ đá Tân Cang.


Đồng Nai: Dân dùng đá chặn xe né trạm thu phí cày nát đường dân sinh Đồng Nai: Dân dùng đá chặn xe né trạm thu phí cày nát đường dân sinh

VTV.vn - Nhiều người dân sống gần trạm thu phí Biên Hòa đã mang đá ra đường để ngăn các phương tiện 4 bánh qua lại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước