Vì sao các hộ vùng nhiễm xạ chưa ra nơi định cư mới?

CSTN-Thứ ba, ngày 24/09/2013 10:43 GMT+7

Vẫn đang có nhiều hộ dân thôn Dấu Cỏ sinh sống tại vùng nhiễm xạ Uranium (Ảnh: VTV News)

Thôn Dấu Cỏ (tỉnh Phú Thọ) được các cơ quan chức năng xác định nằm trong vùng nhiễm xạ Uranium. Tuy nhiên, hiện nay bà con vẫn sinh sống tại các địa bàn cũ chưa ra nơi ở mới.

Cách đây 7 năm báo chí đã đăng tải rất nhiều thông tin về việc thôn Dấu Cỏ, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nằm trong vùng nhiễm xạ Uranium làm cho nhiều thai nhi bị nhiễm độc, người dân bị dị tật, ngớ ngẩn và cây cối cũng không phát triển được.

Cơ quan chức năng khi đó vào cuộc cũng đã khẳng định thông tin này, đồng thời tỉnh Phú Thọ đã lập dự án qui hoạch xây dựng mặt bằng cơ sở hạ tầng khu đinh cư mới từ đầu năm 2013.

Tuy nhiên, đến nay bà con vẫn sinh sống tại địa bàn cũ chưa ra nơi ở mới. Vì sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Để cùng tìm hiểu lý do mời quí vị và các bạn theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước