Vì sao nông dân khó tiếp cận vốn vay nông nghiệp?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn- Một trong những nguyên nhân khiến nông dân, hợp tác xã khó tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất là thiếu thông tin, chưa được hướng dẫn để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện có nhiều nông dân mạnh dạn liên kết lại để sản xuất lớn. Còn ngành ngân hàng khẳng định, luôn có sẵn vốn để cho vay. Tuy nhiên, làm cách nào để tiếp cận nguồn vốn là câu chuyện đang được quan tâm hiện nay.

Có thể thấy, một trong những nguyên nhân khiến nông dân, hợp tác xã khó tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất là thiếu thông tin, chưa được hướng dẫn để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Kết quả khảo sát của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng chỉ ra rằng có tới gần một nửa số đối tượng gặp khó khăn khi tiếp cận vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, thống kê của Ngân hàng nhà nước lại cho thấy, hiện tổng dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 1 triệu 350 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Chương trình cho vay ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đến nay cũng đã giải ngân được 40.000 tỷ đồng trong tổng số 100.000 tỷ đồng. Lĩnh vực tín dụng ưu đãi như đóng tầu xa bờ, giảm tổn thất sau thu hoạch, tái canh cà phê cũng đang thực hiện khả quan với dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước