Vì sao phải cấm nhập khẩu gián đất?

Minh Thư-Thứ năm, ngày 20/03/2014 10:20 GMT+7

Một hộ dân nuôi gián đất tại Bắc Ninh

Theo Tổ chức Y tế thế giới, gián đất là loại côn trùng có nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người như gây dị ứng, ngộ độc, là loài vật trung gian gây các bệnh truyền nhiễm như dịch tả...

Thời gian qua, một số hộ dân ở Bắc Ninh, Thanh Hóa đã tự phát nuôi gián đất với hy vọng làm giàu từ loại vật này. Mô hình này xuất hiện từ năm 2013 và nguồn giống đều nhập về theo đường tiểu ngạch hay xách tay từ Trung Quốc, không qua bất kỳ sự kiểm tra nào.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã cấp phép kinh doanh loại gián đất này. Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về loại sinh vật này, mới đây, Bộ NN&PTNT đã chính thức có văn bản nghiêm cấm nhập và nuôi gián đất.

Phóng sự sau được ghi nhận tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước