Vì sao Việt Nam tụt hạng về quốc gia tốt nhất cho trẻ em?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 13:21 GMT+7

VTV.vn - Vẫn có hơn 24% trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi – cao hơn gấp gần 3 lần so với mức trung bình của cả khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Việt Nam xếp thứ 96/175 quốc gia tốt nhất dành cho trẻ em. Xếp hạng này do Tổ chức Cứu trợ trẻ em - Save the Children tại Việt Nam vừa công bố.

Năm ngoái, Việt Nam xếp thứ 92 trong bảng này. Như vậy năm nay đã bị tụt 4 bậc. Bảng xếp hạng này là dựa trên các tiêu chí về dinh dưỡng, giáo dục, hay khoảng cách chênh lệch giàu nghèo.

Việt Nam tụt 4 bậc xếp hạng quốc gia chăm sóc trẻ em Việt Nam tụt 4 bậc xếp hạng quốc gia chăm sóc trẻ em

VTV.vn - Việt Nam đã giảm 4 bậc, từ hạng thứ 92 xuống hạng 96 trong Bảng xếp hạng những quốc gia tốt nhất thế giới cho trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước