Việc quản lý xe hợp đồng từ 10 chỗ trở xuống đang bị bỏ ngỏ

Đức Quang - Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 10:17 GMT+7

VTV.vn - Việc quản lý xe hợp đồng từ 10 chỗ trở xuống đang bị bỏ ngỏ. Lợi dụng kẽ hở này để trá hình hoạt động, lượng xe 9 chỗ đăng ký xe hợp đồng đang xuất hiện ngày một nhiều.

Trong 1 tuần vừa qua, Thanh tra giao thông Hà Nội đã xử lý trên 330 trường hợp xe chở khách liên tỉnh giả danh xe hợp đồng, xe chạy vượt tuyến, xử phạt gần 600 triệu đồng.

Hiện nay, các văn bản pháp luật mới chỉ quy định các yếu tố thủ tục đối với xe chở khách theo hợp đồng từ 10 chỗ trở lên. Do vậy, lợi dụng kẽ hở này để trá hình hoạt động, lượng xe 9 chỗ đăng ký xe hợp đồng đang xuất hiện ngày một nhiều gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông và xáo trộn thị trường vận tải khách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước