Viện Văn học Việt Nam - 60 năm xây dựng trưởng thành

Kim Ngân-Thứ năm, ngày 28/11/2013 15:27 GMT+7

Sáng nay (28/11), tại Hà Nội, Viện Văn học Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Cách đây 60 năm, ngày 2/2/1953, tổ Văn thuộc Ban nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam thành lập tại chiến khu Việt Bắc.

‘ Các cán bộ Phòng Văn học Việt Nam cổ - trung đại. (Ảnh: Viện Văn học Việt Nam)

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa nghiên cứu di sản văn học dân tộc và nhân loại, vừa trực tiếp tham gia vào đời sống văn học, nhiệt tình tham gia đổi mới khi Đảng chủ trương đổi mới đất nước. Đã có 7 nhà nghiên cứu của Viện được trao giải thưởng Hồ Chí Minh và 5 nhà khoa học được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và khoa học công nghệ, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Đặng Thai Mai, Vũ Ngọc Phan, Cao Xuân Huy, Hoài Thanh...

Hiện nay, Viện có 8 phòng nghiên cứu, giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược đào tạo sau đại học của Học viện khoa học xã hội. Viện đã khẳng định được vị thế của một trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu, có thể sánh vai với những trung tâm nghiên cứu văn học của nhiều quốc gia trong khu vực.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước