Việt - Đức hợp tác phát triển khai thác bền vững nguồn nước

Việt Linh -Thứ ba, ngày 18/02/2014 22:06 GMT+7

Ngày 18/2, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Nghiên cứu công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước” ở Cao nguyên đá Đồng Văn.

Dự án gồm bốn hợp phần: địa chất thủy văn, thủy điện và bơm nước, phân phối nước và bảo vệ tài nguyên, kinh tế xã hội và năng lực phát triển. Dự án được triển khai trong thời gian ba năm từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2016 với tổng kinh phí thực hiện gần 70 tỷ đồng.

Tại hội thảo, các chuyên gia Viện Công nghệ Karlshure - CHLB Đức đã giới thiệu tổng quan về dự án nghiên cứu, công nghệ khai thác nước mà Đức đã triển khai áp dụng thành công ở Indonesia. Công nghệ mới này hoạt động mà không mất phí bảo hành, phí bảo trì nhỏ, tiềm năng nhân rộng mô hình lớn, phù hợp với điều kiện kinh tế của Hà Giang.

Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng đề nghị CHLB Đức hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất hoặc cung cấp hệ thống đường ống áp lực phục vụ cho việc bơm, dẫn nước.

Dự án được triển khai thành công sẽ khắc phục được việc thiếu nước trong sinh hoạt và sản xuất cho bà con sinh sống trên Cao nguyên đá Đồng Văn, từ đó tạo ra sinh kế phát triển mới, hỗ trợ cho cộng đồng dân cư.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước