Việt - Hàn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược

Trung Kiên-Thứ ba, ngày 23/07/2013 07:05 GMT+7

 Quốc hội Việt Nam cam kết không ngừng củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc Hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won chiều 22/7.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ Hàn Quốc quan tâm ủng hộ và tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm về hợp tác phát triển, ưu tiên cung cấp và tăng quy mô ODA dành cho Việt Nam, nhất là ODA trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Việt Nam mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động, đây là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống và đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.

Về hợp tác lãnh sự và công tác bảo hộ công dân, cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Hàn Quốc đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, nhất là đối với khoảng 50.000 cặp vợ chồng Việt - Hàn. Đề nghị Chính phủ Hàn Quốc quan tâm tạo điều kiện cho các cô dâu Việt có việc làm và quan tâm chăm sóc y tế, giáo dục để trẻ em các gia đình này trở thành công dân tốt của Hàn Quốc trong tương lai.

‘ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won. Ảnh: VOV

Trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Hàn Quốc xem xét khả năng ký Thỏa thuận Hợp tác toàn diện, trao đổi kinh nghiệm kiểm soát chất lượng, kiểm dịch thủy sản sống.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Hàn Quốc, mong muốn chuyến thăm góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won cho rằng, quy mô giao dịch thương mại giữa hai nước liên tục gia tăng và đạt hơn 20 tỉ USD trong năm 2012 và hiện hai bên hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch hai chiều lên 30 tỉ USD năm 2015. Trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục phối hợp đưa ra các biện pháp đáp ứng nhu cầu giao lưu ngày càng tăng giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chung Hong-won cũng khẳng định, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Mong muốn Việt Nam hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước