Việt Nam - Algeria nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Linh Khánh-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 20:56 GMT+7

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria đã bế mạc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ Phát triển Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Algeria Amara Benyounes, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria cùng chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp, đoàn Việt Nam và Algeria đã hoàn thành đánh giá tình hình thực hiện Biên bản kỳ họp lần thứ 9; tập trung vào các kết quả tích cực mà hai bên đã đạt được; chỉ ra nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại; đồng thời xác định phương hướng và hoạt động nhằm xúc tiến, tăng cường sự hợp tác hai bên trong tương lai.

Hai bên nhất trí cao trong các lĩnh vực hợp tác: thương mại và đầu tư, lao động và đào tạo nghề, nông nghiệp, thủy hải sản, thông tin truyền thông, nhà ở và phát triển đô thị, giao thông, tư pháp.

Trong phiên bế mạc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Amara Benyounes cùng ký biên bản Kỳ họp lần thứ 10. Cùng đó, hai thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và Algeria; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Đào tạo và Dạy nghề Algeria hợp tác trong lĩnh vực dạy nghề.

Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria sẽ được tổ chức tại Thủ đô Algeria vào năm 2015.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước