Việt Nam chưa nhập khẩu sâm gây buồn ngủ

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 20:32 GMT+7

Qua rà soát các sản phẩm được công bố tại Cục An toàn thực phẩm từ ngày 1/1/2012 đến nay, Cục chưa cấp chứng nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Nhân sâm Kianpi Pil.

Đó là khẳng định của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trước thông tin cảnh báo về loại nhân sâm này có chứa chất cấm, gây tác dụng phụ nghiêm trọng cho người sử dụng. 

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cảnh báo về sản phẩm Nhân sâm Kianpi Pil có chứa  thuốc kháng sinh histamin không được khai báo. Đây là loại thuốc có thể gây ra buồn ngủ và ảnh hưởng đến sự tỉnh táo tinh thần của người sử dụng.

Ngoài ra, các thành phần không được công bố trong Nhân sâm Kianpi Pil có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng khi kết hợp với các thuốc khác. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước