Việt Nam có thể xóa bỏ hoàn toàn HIV/AIDS vào năm 2030

Đài Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 14:31 GMT+7

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác phòng chống, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS và nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn HIV/AIDS vào năm 2030.

Điều này đã được nhiều chuyên gia quốc tế khẳng định trong một hội thảo do Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS tổ chức ngày hôm nay (1/12) nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS.

Với hơn 223. 000 ca nhiễm HIV được báo cáo tính đến 31/8/2014, Việt Nam hiện là một trong 12 quốc gia có tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, theo Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, số ca ghi nhận nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam mỗi năm đã giảm xuống con số khoảng 12.000, thấp hơn nhiều so với con số trên 30.000 vào năm 2007. Nhiều chuyên gia ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy lùi đại dịch này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước