Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Nga

Thu Trà, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 30/11/2016 19:50 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam có cuộc gặp Chủ tịch Duma quốc gia Nga. Ảnh: VOV

VTV.vn - Việt Nam coi trọng và quyết tâm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Chiều 29/11, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyateslav Volodin nhân dịp sang Cuba dự tang lễ chính thức Lãnh tụ Fidel Castro.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, cảm ơn và đề nghị Duma Quốc gia Nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Nga, cũng như hỗ trợ để Việt Nam có thể tăng xuất khẩu vào thị trường Nga thông qua việc ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyateslav Volodin khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn tiếp tục phát triển mở rộng mối quan hệ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực vào đầu tháng 10 vừa qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyateslav Volodin đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) vào tháng 10/2017 tại Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước