Việt Nam coi trọng quan hệ và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 19:25 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Sri Lanka. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Trong chiều 17/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka, coi sự ủng hộ mà hai bên dành cho nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, là cơ sở vững chắc cho sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết.

Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần có giải pháp nhằm đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều, hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD, tích cực triển khai Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Hai bên cũng cần chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản và thúc đẩy kết nối thông qua triển khai Hiệp định vận chuyển Hàng không giữa hai Chính phủ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết, đề nghị Sri Lanka ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Việt Nam hoan nghênh Sri Lanka tăng cường hợp tác với ASEAN, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chia sẻ những mất mát với Chính phủ và nhân dân Sri Lanka trong tai nạn lở núi rác khiến nhiều người thương vong.

Cảm ơn sự chia sẻ của Chủ tịch nước tới sự mất mát của Sri Lanka trong tai nạn mới đây, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe khẳng định Sri Lanka sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị của Việt Nam, đồng thời cho rằng, hai nước cần đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh, an toàn tự do hàng hải theo Luật biển 1982, nhằm phục vụ sự phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước